- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Bắn hạ 28 trong số 29 máy bay không người lái của Nga trong đêm
Không quân Ukraine thông báo qua Telegram đã bắn hạ 28 trong số 29 máy bay không người lái của Nga trong các cuộc tấn công xảy ra ở bảy khu vực của Ukraine. Năm người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thành phố Kharkiv. Bốn tòa nhà và 25 phương tiện bị hư hại. Hai người khác được cho là đã bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa sau đó vào sáng sớm.
Tấn công tàu tên lửa Project 22800 Tsiklon của Nga ở Sevastopol ở Crimea
Theo các nguồn tin Ukraine, tàu chiến cuối cùng của Nga đóng tại Crimea được trang bị tên lửa hành trình đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công vào cuối tuần. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công tàu tên lửa Project 22800 Tsiklon của Nga ở Sevastopol - trên bán đảo Crimea do Moscow sáp nhập - vào đêm 19/5. Tuyên bố của Nga vẫn chưa có. Thông tin không thể được xác minh độc lập.
Hơn 3.000 tù nhân đã nộp đơn xin nhập ngũ.
Theo Bộ Tư pháp, hàng nghìn tù nhân ở Ukraine muốn tự nguyện gia nhập quân đội. Trong số khoảng 20.000 tù nhân tiềm năng, 4.500 người đã bày tỏ "quan tâm" đến việc gia nhập quân đội. Hơn 3.000 tù nhân đã nộp đơn xin nhập ngũ.
Vào đầu tháng 5, quốc hội ở Kiev đã dọn đường cho một đạo luật tương ứng cho phép một số tù nhân được gia nhập lực lượng vũ trang. Chỉ những tù nhân còn hạn tù dưới ba năm mới có thể tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tù nhân được điều động không được ân xá mà được ra tù tạm tha.
Kêu gọi không do dự khi viện trợ quân sự nhanh hơn cho Ukraine
Trong chuyến thăm Ukraine hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock đã kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn cho nước này, cũng vì lợi ích an ninh của phương Tây: Bất kỳ sự do dự nào trong việc hỗ trợ Ukraine cũng gây nguy hiểm cho an ninh chúng ta. nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Kiev. Giọng điệu của Moscow cũng đang trở nên gay gắt hơn đối với các nước láng giềng của Ukraine. Các đối tác quốc tế và Đức phải tính đến điều này trong các cuộc đàm phán ngân sách của họ.
Tấn công khu vực Luhansk phía đông Ukraine do Nga kiểm soát
Leonid Passechnik, thống đốc do Nga bổ nhiệm, cho biết vụ tấn công vào thành phố Sverdlovsk diễn ra hôm thứ Hai. Tám người bị thương.
Tập trận vũ khí hạt nhân gần Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận là phản ứng trước những tuyên bố khiêu khích và đe dọa từ một số đại diện phương Tây. Tính sẵn sàng của vũ khí hạt nhân phi chiến lược sẽ được kiểm tra để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước Nga.
Bắt cựu tư lệnh Tập đoàn quân 58, Ivan Popov, cáo buộc lừa đảo
Cơ quan nhà nước Tass đưa tin đây là lệnh của tòa án quân sự. Popov cho biết năm ngoái ông đã bị sa thải sau khi nói với lãnh đạo quân đội sự thật về tình hình thảm khốc lúc bấy giờ ở mặt trận Ukraine.
Popov, người chỉ huy quân xâm lược Nga ở miền nam Ukraine, đã đề cập cụ thể đến cái chết của binh sĩ Nga do pháo binh Ukraine và chỉ trích thực tế là quân đội Nga thiếu hệ thống vũ khí và khả năng trinh sát phù hợp
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock Huân chương Công trạng vì sự hỗ trợ của bà cho đất nước của ông. Zelensky đã trao tặng chính trị gia Xanh cấp độ thứ ba của Huân chương Yaroslav the Wise vào thứ Ba tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Kiev.
Tấn công ở khu vực Kharkiv và phía Đông, phía bắc Bakhmut
Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố quân đội Nga đã tấn công trên một mặt trận rộng dọc theo đường cao tốc E50 về phía tây bắc thành phố Avdiivka đã chiếm được. Họ đã đạt được những thắng lợi nhỏ về mặt chiến thuật trên địa hình trong ba ngày qua, mặc dù có tổn thất nặng nề. E50 là kết nối quan trọng nhất giữa khu vực Donetsk do Nga chiếm đóng và thành phố Pokrovsk do quân đội Ukraine nắm giữ, cách mặt trận hiện tại khoảng 30 km và có thể là mục tiêu của Nga. Các cuộc tấn công của Nga theo hướng này có thể nhằm mục đích tạo ra sự dẫn đầu và chia cắt quân đội Ukraine. Anh cũng cho biết quân đội Ukraine cũng báo cáo giao tranh ác liệt ở phía bắc Bakhmut gần Siversk. Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine trong khu vực, như gần Bilohorivka và Rosdolivka, nhưng không đạt được thành công.
Tuyên bố quân đội Ukraine ở mặt trận đang ở trong tình thế cực kỳ bất lợi
Người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết: Lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về sự tham gia nhiều hơn của phương Tây vào cuộc xung đột là do đang thua trận. Ukraine nhận thức được rằng ngay cả việc tăng cường cung cấp vũ khí cũng không thể thay đổi được động lực trên chiến trường.
Zelensky đã nhiều lần kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ phương Tây. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine.
Người di tản Ukraine có kiến thức và kỹ năng phù hợp thị trường lao động
Theo Viện Nghiên cứu Thị trường Lao động và Nghề nghiệp (IAB: Đào tạo nghề ở Ukraine dựa trên trường học nhiều hơn so với ở Đức. Bằng cấp về các ngành nghề có được ở Ukriane thông qua đào tạo tại công ty hoặc thông qua đào tạo nâng cao. Ngoài ra, các ngành nghề ở Ukraine thường có thể được học ở nhiều cấp độ khác nhau với trình độ chuyên môn khác nhau, chẳng hạn như làm đầu.
Cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công khủng bố
Ngoại trưởng Annalena Baerbock cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin khủng bố, tấn công vào cơ sở hạ tầng và dân thường ở Ukraine. Chính trị gia nói trong chuyến thăm một trong những nhà máy điện lớn nhất Ukraine: Việc tấn công cơ sở hạ tầng tiếp tục diễn ra sau mùa đông năm nay cho thấy: Tổng thống Nga muốn hủy diệt đất nước, muốn hủy hoại cuộc sống của người dân ở đây. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko thông báo về việc cung cấp năng lượng căng thẳng tại nhà máy điện đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga.
Với cuộc tập trận hạt nhân,Tổng thống Nga không muốn dừng chiến tranh
Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã chỉ trích gay gắt cuộc tập trận mới của lực lượng hạt nhân Nga: Việc Nga tổ chức cuộc tập trận gần biên giới Ukraine là một dấu hiệu cho thấy họ không muốn dừng chiến tranh. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo rằng cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân phi chiến lược tại Quân khu phía Nam, được công bố vào đầu tháng 5, đã bắt đầu. Các tổ hợp tên lửa Iskander và Kinschal cũng tham gia. Những vũ khí chiến thuật này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.
Quốc gia đầu tiên ký một thỏa thuận an ninh với EU
Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine, Liên minh châu Âu và Cộng hòa Moldova đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Moldova là "quốc gia đầu tiên" ký một thỏa thuận như vậy với EU, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết tại cuộc gặp với Thủ tướng Moldova Dorin Recean. Borrell công bố các thỏa thuận hợp tác tiếp theo. Mục tiêu là tạo ra một mạng lưới với các quốc gia “thân thiện”, tăng cường an ninh của họ và cho phép “hợp tác chặt chẽ hơn” trong các vấn đề như an ninh mạng.
EU vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về nội dung thỏa thuận hợp tác với Moldova. Theo các nguồn tin của EU, nó nhằm mục đích tăng cường khả năng của Moldova trong việc "bảo vệ sự toàn vẹn và độc lập của mình". Moldova nhận được tư cách ứng cử viên EU vào tháng 6 năm 2022. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm 2023, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU đã bật đèn xanh cho việc bắt đầu đàm phán gia nhập.
Điều tra ảnh hưởng của mật vụ Nga và Belarus
Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông đã ban hành mệnh lệnh Ủy ban Điều tra ảnh hưởng của mật vụ Nga và Belarus. Ủy ban sẽ do người đứng đầu cơ quan phản gián quân sự, Tướng Jaroslaw Strozyk làm chủ tịch.
Vẫn cần phải đưa ra quyết định về việc ủy ban sẽ có 9 hay 13 thành viên. Những người này phải được các Bộ bổ nhiệm. Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ quân sự quan trọng nhất của Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công.
Đây cũng là trung tâm hậu cần cho viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev. Do đó, Nga coi nước này là kẻ thù. Mối quan hệ Ba Lan với nước láng giềng Belarus, một đồng minh của Moscow, cũng rất căng thẳng.
Kêu gọi các đối tác NATO huấn luyện binh sĩ Ukraine trực tiếp tại Ukraine
Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã đã bác bỏ những lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến sự leo thang của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Một mặt, đã có những quốc gia tự chịu rủi ro khi huấn luyện binh lính tại chỗ. Mặt khác, điều khoản hỗ trợ của NATO sẽ không tự động được kích hoạt nếu quân đội Nga tấn công các huấn luyện viên phương Tây.
Điều 5 của hiệp ước NATO quy định rằng nếu một quốc gia thành viên bị tấn công thì đây được coi là hành động tấn công vào tất cả các quốc gia khác. Liên minh sau đó tự bảo vệ mình như một đơn vị. Kallas nói với truyền thông: Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu ai đó bị thương ở Ukraine, những người cử người của họ sẽ nói: Điều 5 được áp dụng, hãy ném bom nước Nga. Đó không phải là cách tiếp cận của NATO; không có sự tự động hóa. Do đó, những lo ngại về sự leo thang như vậy là không có cơ sở.
Kêu gọi ngân hàng châu Âu phải bịt kẽ hở để tránh lệnh trừng phạt của Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã kêu gọi các ngân hàng châu Âu lấp các lỗ hổng để né tránh các biện pháp trừng phạt của Nga. Nhiều việc cần phải làm. Trọng tâm phải được đặt nhiều hơn vào những nỗ lực nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt của Nga.
Hiện tại không còn tên lửa phòng không Patriot
Một cuộc họp video của Nhóm Liên lạc Ukraine không mang lại tiến triển nào liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các hệ thống phòng không Patriot mới. Hiện có khoảng 10 quốc gia dự kiến sẽ hỗ trợ Đức bổ sung cho hệ thống phòng không Patriot. Nhưng chỉ bổ sung đạn dược và phụ tùng thay thế chứ không phải cho một tổ hợp phòng không khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ca ngợi sáng kiến của Đức. Đồng thời, Austin nhấn mạnh rằng Ukraine nên tập trung vào “cận chiến”, tức là bảo vệ đất nước của mình trước những kẻ chiếm đóng.
Đẩy nhanh các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine
Tại cuộc họp của các bộ trưởng châu Âu ở Brussels, các nước kêu gọi bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với Ukraine vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, Hungary, quốc gia sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 1/7, đang muốn chậm lại.
Ngoại trưởng Pháp về Châu Âu Jean-Noël Barrot đã hứa với Ukraine và nước láng giềng Moldova hỗ trợ họ trên con đường gia nhập EU. Barrot yêu cầu việc bắt đầu đàm phán thực sự phải diễn ra trước khi nhiệm kỳ Tổng thống Bỉ kết thúc vào ngày 30/6. Đại diện của Thụy Điển, Phần Lan và Ireland cũng đưa ra nhận định tương tự. Để làm được điều này, 27 quốc gia thành viên sẽ phải nhất trí quyết định về nhiệm vụ đàm phán.
Bắt 9 người ủng hộ Nga phá hoại
Theo Thủ tướng Donald Tusk, 9 người đã bị bắt ở Ba Lan vì nghi ngờ có hành vi phá hoại ủng hộ Nga. Các hành vi này bao gồm gây tổn hại cơ thể, đốt phá... Lithuania, Latvia và có thể cả Thụy Điển cũng bị ảnh hưởng bởi những nhóm người này.
Giao thêm nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực “Leopard” 2A4 cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đã xác nhận điều trên tại cuộc họp video của Nhóm Liên lạc Ukraine. Ngày giao nhận đã hứa sẽ được đáp ứng và các tên lửa phòng không "Patriot" bổ sung cùng nhiều loại đạn dược sẽ được gửi đi. Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Pedro Sánchez đã gửi 10 máy bay "Leopard" 2A4 tới Ukraine vào năm ngoái. Vào tháng 3, họ đã công bố triển khai thêm tổng cộng 19 xe tăng loại này trong năm nay. Mười chuyến đầu tiên đã được hứa hẹn vào cuối tháng 6, với chín chuyến nữa sẽ diễn ra vào tháng Chín.

Tìm thấy thi thể 4 con tin trong đường hầm ở Dải Gaza
Theo quân đội Israel, thi thể của 4 con tin được tìm thấy ở Dải Gaza vào tuần trước tại Jabaliya, phía bắc lãnh thổ Palestine. Quân đội Israel đã thông báo điều này vào tối thứ Hai và giải thích thêm rằng binh lính Israel đã khám xét một tòa nhà đáng ngờ, trong đó có một đường hầm trong một chiến dịch quân sự. Sau đó, những người lính đã đi vào đường hầm trong một cuộc hành quân vào ban đêm và chiến đấu trong đó. Trong cuộc giao tranh, những người lính đã tìm thấy thi thể của các con tin và đưa ra khỏi đường hầm.
Quân đội Israel tuần trước thông báo rằng họ đã tìm thấy thi thể của Shani Louk người Đức gốc Israel và Ron Benjamin, Yitzhak Gelerenter, Amit Buskila. Tất cả họ đều thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10.
Yêu cầu Đức chống lại yêu cầu của công tố viên trưởng Tòa án Hình sự Quốc tế
Đại sứ Israel Ron Prosor cho rằng yêu cầu của công tố viên trưởng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Joav Galant đã gây phẫn nộ. Đồng thời, ông kêu gọi Đức chống lại nó một cách rõ ràng. Israel có quyền tự vệ sẽ mất quyền đó, nếu chúng tôi bị trói tay khi thực hiện nó.
Kêu gọi các nước khác không công nhận lệnh bắt giữ
Để phòng ngừa, chính phủ Israel đã kêu gọi các nước không công nhận lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Joaw Gallant nếu lệnh này được Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành. Một phát ngôn viên của chính phủ nói rằng “các quốc gia thuộc thế giới văn minh” nên lên án lệnh bắt giữ như vậy và tuyên bố rằng họ sẽ không thi hành lệnh đó.
Khi được hỏi liệu Netanyahu hay Gallant có tránh đi du lịch đến các quốc gia đã ký quy chế ICC hay không, một phát ngôn viên chính phủ ở Jerusalem cho biết: Chúng tôi sẽ phải chờ xem. Israel - không giống như Đức và các nước EU - không phải là quốc gia ký kết Tòa án Hình sự Quốc tế. Quyết định về lệnh bắt giữ khó có thể được đưa ra trong vài tuần.
Bảy người chết trong chiến dịch của Israel ở Bờ Tây
Theo Cơ quan Y tế Palestine, bảy người Palestine đã thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự của Israel ở Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Bệnh viện do chính quyền điều hành cho biết trong số người thiệt mạng có một bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ đã chết ở khu vực bệnh viện. Theo báo cáo, 9 người Palestine khác bị thương. Quân đội Israel nói về một chiến dịch chống lại dân quân Palestine, một số người trong số họ đã bị bắn.
Chỉ huy tên lửa ở Lebanon bị tiêu diệg
Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt chỉ huy đơn vị tên lửa của lực lượng dân quân Hezbollah ở Lebanon trong một cuộc không kích có chủ đích. Quân đội cho biết lực lượng không quân đã "tấn công và tiêu diệt kẻ khủng bố" gần thành phố ven biển Tyre của Lebanon một ngày trước đó. Ông này đứng đằng sau việc lập kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực biên giới Israel. Hezbollah cho biết tổng cộng 6 chiến binh của họ đã thiệt mạng ở Lebanon và 6 người ở Syria hôm thứ Hai.
Quân đội Israel cho biết vào tối thứ Hai, một số tên lửa do Hezbollah bắn về phía Israel lại tấn công các khu vực không có người ở. Nhìn chung, các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Lebanon gần đây đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Các chuyên gia tin rằng đây là phản ứng trước bước tiến của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.
Hơn 569 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến Dải Gaza
Hàng được vận tải thông qua bến tàu tạm thời do Mỹ xây dựng. Hoa Kỳ, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Liên minh Châu Âu và nhiều đối tác khác đã quyên góp cho khoản viện trợ nhân đạo này. Nguồn cung cấp viện trợ đến từ Síp thông qua hành lang biển. Chi phí xây dựng bến tàu ước tính khoảng 320 triệu USD. Khoảng 1.000 lính Mỹ tham gia. Theo số liệu của Mỹ, bến tàu ban đầu có thể tiếp nhận khoảng 90 xe tải mỗi ngày, nhưng con số này có thể tăng lên 150 xe tải. Theo Liên Hợp Quốc, cần ít nhất 500 xe tải mỗi ngày để cung cấp cho Dải Gaza.
Kêu gọi sớm mở lại cửa khẩu biên giới Rafah hỗ trợ người dân Gaza
Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jake Sullivan, một lần nữa khẳng định yêu cầu tiếp cận viện trợ nhân đạo trên khắp Dải Gaza trong các cuộc đàm phán với lãnh đạo Israel. Sullivan nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant và Tổng Tham mưu trưởng Herzi Halevi, điều quan trọng là Israel và Ai Cập phải hoàn thành các cuộc thảo luận về việc sớm mở lại cửa khẩu biên giới Rafah ở phía nam khu vực ven biển bị phong tỏa. Nhân viên cứu trợ nhân đạo phải có khả năng cung cấp viện trợ một cách an toàn cho những người cần giúp đỡ trên khắp Dải Gaza và sử dụng tất cả các cửa khẩu biên giới có sẵn để làm việc đó.
Lệnh bắt của Tòa án gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, việc yêu cầu lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Joaw Gallant có thể gây nguy hiểm cho những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
John Kirby, giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết những nỗ lực thả con tin và đạt được lệnh ngừng bắn không có tiến triển trong tuần trước. Do Israel và Hamas không đàm phán trực tiếp với nhau nên Ai Cập, Qatar và Mỹ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán.
Hành động chống lại Hamas ở Dải Gaza không cấu thành tội diệt chủng
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đứng về phía Israel sau đề xuất lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Biden nói rằng hành động quân sự của Israel chống lại các chiến binh Hamas ở Dải Gaza không cấu thành tội diệt chủng. Những gì đang xảy ra ở Gaza không phải là nạn diệt chủng.
Biden nhấn mạnh niềm tin của mình rằng Israel là nạn nhân của cuộc tấn công ngày 7/10 của phiến quân Hamas vào miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt hàng trăm con tin. Sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh của người Israel là không hề lay chuyển. Chúng tôi sát cánh cùng Israel để loại bỏ lãnh đạo Hamas Yahya, Sinwar và những tên đồ tể khác của Hamas. Chúng tôi muốn Hamas bị đánh bại. Chúng tôi đang hợp tác với Israel để đạt được điều đó.
Nguồn cung cấp tại thành phố phía nam Dải Gaza đang cạn kiệt
Liên Hợp Quốc đã ngừng tất cả việc phân phối thực phẩm ở Rafah, do nguồn cung cấp tại thành phố phía nam Dải Gaza đang cạn kiệt. Có những nút thắt về nguồn cung và sự không chắc chắn. Trong hai ngày qua, không có xe vận chuyển hàng cứu trợ nào qua cảng tạm do Mỹ dựng lên.
Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) đã thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn X rằng họ sẽ đình chỉ phân phối thực phẩm ở Rafah. Nguyên nhân được đưa ra là do tắc nghẽn giao hàng và tình hình an ninh. Abeer Etefa từ Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cho biết tổ chức này cũng ngừng phân phối ở Rafah sau khi hết nguồn cung.
Người dân ở đó có nguy cơ chết đói
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế đối với việc chuyển hàng viện trợ tới Dải Gaza. Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneve: Người dân ở đó có nguy cơ chết đói. Nếu viện trợ không đến Dải Gaza, chúng tôi sẽ không thể duy trì hỗ trợ cứu sống các bệnh viện.
Do tình hình an ninh và thiếu nguồn cung cấp, đình chỉ phân phối thực phẩm
Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA đã đình chỉ việc cung cấp thực phẩm ở Rafah ở phía nam Dải Gaza. UNRWA cho biết nguyên nhân là do tình hình an ninh và thiếu nguồn cung cấp. Các cuộc tấn công đồng thời của Israel vào rìa phía nam và phía bắc của Dải Gaza trong tháng này đã khiến hàng trăm nghìn người dân phải di dời và giảm đáng kể việc cung cấp viện trợ.
Hỗ trợ Tòa án Hình sự Quốc tế
Sau Pháp, Bỉ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague sau khi có yêu cầu ban hành lệnh bắt giữ các đại diện của Israel và Hamas. Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib viết trên Network X: Những tội ác gây ra ở Gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất, bất kể thủ phạm là ai.
Ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế
Sau khi có đơn xin lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chính phủ Pháp đang thể hiện sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: Pháp ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế, sự độc lập của tổ chức này và chống lại sự miễn tội trong mọi tình huống.
Công tố viên trưởng của ICC hôm thứ Hai đã yêu cầu lệnh bắt giữ ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như ba thủ lĩnh Hamas vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá